Nhật Bản viện trợ cho giáo dục và y tế Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Khoản viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá hơn 853 nghìn USD sẽ được dùng để xây dựng các trường Tiểu học, trang bị thiết bị y tế và xây dựng hệ thống cấp nước tại các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp... 

(VOV5)- Khoản viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá hơn 853 nghìn USD sẽ được dùng để xây dựng các trường Tiểu học, trang bị thiết bị y tế và xây dựng hệ thống cấp nước tại các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp... 

Tại lễ ký hợp đồng viện trợ ngày 17/12, ông Hida Harumitsu, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn các cơ quan nhận viện trợ sẽ thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng, vận hành tốt dự án sau khi hoàn thành, đồng thời quản lý bảo trì công trình, thiết bị một cách thích hợp để các dự án đã được ký kết phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài cho người dân trong khu vực./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu