Nhật Bản là nhà cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (27/3), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Shimuzu Akira, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.
Nhật Bản là nhà cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam  - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Shimuzu Akira, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ ấn tượng trước phong cách làm việc của ông Shimuzu Akira, luôn tâm huyết, có mặt mọi nơi, mọi lúc để giải quyết các vướng mắc cùng đối tác của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, các chương trình, dự án của JICA triển khai tại Việt Nam đã hiện thực hoá kịp thời chính sách, thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản. Chính phủ, người dân Việt Nam rất quan tâm và nỗ lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khoản vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Hiện nay, Nhật Bản là nhà cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực quản lý hành chính… của các bộ, ngành, địa phương.

Về phần mình, ông Shimuzu Akira khẳng định dù ở bất cứ vị trí nào cũng luôn trân trọng những gì đã có tại Việt Nam; ủng hộ cho các dự án, chương trình hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu