Ngư dân Khánh Hòa mở biển ra ngư trường Trường Sa

Thái Bình / VOV - miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) -  Do gần với ngư trường Trường Sa nên từ ngày mồng 6 đến rằm tháng Giêng, lượng tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ ra vào các cảng cá tại tỉnh Khánh Hòa tăng đột biến.

(VOV5) -  Do gần với ngư trường Trường Sa nên từ ngày mồng 6 đến rằm tháng Giêng, lượng tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ ra vào các cảng cá tại tỉnh Khánh Hòa tăng đột biến.


Sáng nay (24/2, tức ngày mồng 6 Tháng Giêng), hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa  đồng loạt mở biển, thẳng tiến ra ngư trường Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.


Ngư dân Khánh Hòa mở biển ra ngư trường Trường Sa - ảnh 1
Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi ra khơi (Ảnh: doisong.vn)



Ông Mai Thành Phúc, chủ một tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa, cho biết ngư dân rất phấn khởi vì  các chuyến biển cuối năm, giá dầu giảm, giá cá ổn định nên hầu hết đều thắng lớn. Hôm nay, tàu cá của gia đình ông Mai Thành Phúc chuẩn bị cho chuyến biển khoảng 20 ngày: “Qua một cái Tết, chuyến biển đầu tiên ra khơi, đầu xuôi thì đuôi lọt, thắng lợi, may mắn. Tinh thần chúng tôi rất phấn khởi, vươn khơi bám biển cũng là bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thời tiết tốt, giá cá cũng tạm ổn, giá xăng dầu bữa nay cũng giảm sâu, đó là điều phấn khởi nhất cho bà con ngư dân đánh bắt xa bờ. Mình lãi được 30-40 triệu đồng/1 chuyến biển”. 

Do gần với ngư trường Trường Sa nên từ ngày mồng 6 đến rằm tháng Giêng, lượng tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ ra vào các cảng cá tại tỉnh Khánh Hòa tăng đột biến. Đây là những tàu cá vừa đón Tết trên biển trở về mang theo niềm vui được lộc biển. Ông Đỗ Trung Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm quản lý và khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa, cho biết 5 cảng cá trong tỉnh đều duy trì trực 24/24 để hỗ trợ các tàu cá bán cá nhanh tiếp tục vươn khơi bám biển: “Các cảng trực 24/24, để đón tiếp các tàu  thuyền trong và ngoài tỉnh về nhận nhu yếu phẩm cũng như bốc hàng hóa qua cảng. Chúng tôi sử dụng các băng tải, để chuyền nhanh đi lên các xe. Cảng cũng có khu vực cung cấp nhiên liệu riêng, cung cấp cá riêng, tạo điều kiện cho bà con giải phóng hàng nhanh nhất, chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo”.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu