Ngân hàng thế giới luôn sát cánh với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 22/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione, chào tạm biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. 
Ngân hàng thế giới luôn sát cánh với Việt Nam  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione. -Ảnh: TTXVN.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cá nhân ông Ousmane Dione là người bạn thân thiết của Việt Nam, có nhiều đóng góp ấn tượng cho mối quan hệ giữa Ngân hàng thế giới và Việt Nam; đề nghị trên cương vị Giám đốc quốc gia WB cho 4 nước châu Phi thời gian tới, ông Ousmane Dione sẽ là cầu nối mở rộng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường châu Phi.

Về phần mình, ông Ousmane Dione nhấn mạnh 4 năm nhiệm kỳ ở Việt Nam là rất đáng nhớ với ông. Ông chúc mừng Việt Nam ứng phó thành công với COVID-19,  trở thành hình mẫu trên thế giới, trong thành công đó có sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ Việt Nam. Ông vui mừng vì một số bản kiến nghị chính sách của WB đã được Chính phủ Việt Nam tiếp thu, đồng thời cho rằng, hiện nay, việc nắm bắt cơ hội phục hồi hậu COVID-19 là rất phù hợp đối với Việt Nam. Ông Ousmane Dione khẳng định WB và người kế nhiệm ông sẽ luôn sát cánh với Việt Nam trong quá trình phát triển. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu