Nga luôn mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga kinh doanh tại Việt Nam,.

Ngày 27/03, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông D.V. Maturov, Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga.

Nga luôn mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực - ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông D.V. Maturov, Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga. -Ảnh: Phương Hoa/TTXVN). 

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, kinh tế, thương mại và đầu tư song phương Việt - Nga vẫn có nhiều tiềm năng để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt mục tiêu.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga kinh doanh tại Việt Nam, tham gia vào các dự án trọng điểm về năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như công nghệ thông tin, chính phủ điện tử; hoan nghênh Nga tham gia hợp tác phát triển hạ tầng giao thông đô thị, đường sắt tại Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga D.V. Maturov khẳng định, Nga luôn mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực; phát huy những kết quả đã đạt được, mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu