Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về biển, đảo và chống khai thác IUU

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo; về tình hình an ninh, an toàn biển, đảo hiện nay; về phòng, chống khai thác hải

Hôm nay (29/5), tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (IUU) và ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá.

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về biển, đảo và chống khai thác IUU  - ảnh 1Lãnh đạo Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam và doanh nghiệp trao quà cho ngư dân. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Hoạt động này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo; về tình hình an ninh, an toàn biển, đảo hiện nay; về phòng, chống khai thác hảisản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo Tổ quốc.

Tại đây, đại diện Nghiệp đoàn Nghề cá chia sẻ thông tin về tình hình khai thác IUU, cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với khai thác thủy sản Việt Nam và giải pháp chống khai thác IUU gắn với trách nhiệm của đoàn viên, ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá cả nước. 

Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi, qua đó huy động thêm nhiều nguồn lực cả về vật chất và tinh thần, giúp đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu