Năm 2023, nông nghiệp hướng tới tăng trưởng theo chất lượng, hiệu quả

Chia sẻ
(VOV5) - Nông nghiệp tăng trưởng 3,36%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành đạt trên 53 tỷ USD với thặng dư thương mại hơn 8,5 tỷ USD.

Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra hôm nay, tại Hà Nội.

Năm 2023, nông nghiệp hướng tới tăng trưởng theo chất lượng, hiệu quả - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VOV

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, trong đó ngành nông nghiệp chú trọng thị trường trong nước và kịp thời tháo gỡ nhiều rào cản thương mại, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục mới.

Ông Nguyễn Văn Việt cho biết: "Năm 2022 chất lượng tăng trưởng của ngành rất tốt, nhiều sản phẩm có chất lượng và giá cả cao. Có thể khẳng định ngành đang đi đúng hướng về tái cơ cấu cũng như triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững".

Năm 2023, dự báo nền kinh tế, trong đó có nông nghiệp, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản là 54 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, trên cơ sở thành công của năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về nông sản và mở cửa thêm các thị trường trong năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng: "Những con số tăng trưởng và cơ cấu thị trường cho thấy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp một cách rất rõ ràng. Nền nông nghiệp đang chuyển từ “nâu sang xanh”. Trong đó, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruông; kiểm soát chất lượng phân bón. Đến nay,  phân bón hữu cơ đã có gần 3 triệu tấn, phân bón vô cơ được kiểm soát chặt chẽ và có 1 chương riêng quản lý trong Luật trồng trọt".

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đã làm rõ những thông tin liên quan đến gỡ thẻ vàng IUU (hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định); đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết; quy định về nông sản xuất khẩu đối với những thị trường mới mở cửa…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu