Năm 2014 dự báo xuất khẩu tăng mạnh

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Bộ Công thương, mục tiêu đặt ra cho xuất khẩu hàng hóa của cả nước năm 2014 ước đạt khoảng 147 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2013.

(VOV5) - Theo Bộ Công thương, mục tiêu đặt ra cho xuất khẩu hàng hóa của cả nước năm 2014 ước đạt khoảng 147 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2013. Số liệu thống của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1-2014 đạt 5,55 tỷ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2013.



Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ đầu tiên của năm thặng dư nhẹ với mức xuất siêu là 40 triệu USD. Bộ Công thương nhận định năm 2014 có nhiều thuận lợi và cơ hội cho xuất khẩu của Việt Nam khi kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, chính sách tiền tệ, ngoại hối ổn định. Ngoài ra, trong năm 2014, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang đàm phán và ký kết sẽ góp phần mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam, đáng chú ý là Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu