Liên kết tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu

Chia sẻ
(VOV5) - 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến còn hạn chế

Sáng nay, 8/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam: Liên kết để tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu”.

Diễn đàn nhằm tìm ra những sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên kết thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu các tham luận tại diễn đàn sẽ tập trung phân tích những cơ hội, khó khăn cản trở, những “điểm nghẽn” để mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tham gia sân chơi toàn cầu.

Liên kết tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu - ảnh 1

Ảnh minh họa - taichinh.vn

Theo đánh giá chung, mặc dù đã được coi là “cường quốc” về xuất khẩu nông sản trên thế giới, song có đến 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến còn hạn chế, chất lượng và giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác. Đây là bất lợi lớn, ảnh hưởng đến tiến trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu