Lễ thông xe hầm chui nút giao Trung Hoà và Thanh Xuân

Chia sẻ
(VOV5) -  Khi hai dự án hầm chui Trung Hoà và Thanh Xuân đưa vào khai thác sẽ tạo sự thông suốt, thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông qua nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông.

(VOV5) -  Khi hai dự án hầm chui Trung Hoà và Thanh Xuân đưa vào khai thác sẽ tạo sự thông suốt, thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông qua nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông.


Sáng 08/01, tại nút giao Trung Hòa, Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe nút giao Trung Hòa và hầm nút giao Thanh Xuân. Đây là hai dự án nhằm góp phần vào việc giao thông thuận tiện, giảm ùn tắc cho trung tâm thành phố Hà Nội. Tới dự lễ thông xe có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.


Lễ thông xe hầm chui nút giao Trung Hoà và Thanh Xuân - ảnh 1
Sáng 8/1, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe nút giao tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa, TP Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

 
Dự án xây dựng nút Trung Hòa hoàn chỉnh nằm trong tiểu dự án Xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh thuộc Dự án đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 Đoạn Mai Dịch – Bắc Hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm Chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.087 tỷ đồng. Khi hai dự án hầm chui Trung Hoà và Thanh Xuân đưa vào khai thác sẽ tạo sự thông suốt, thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông qua nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về ách tắc giao thông đô thị. Giao thông đi lại qua hai nút giao thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh của giao thông đô thị Hà nội trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu