Kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Cách đây đúng 56 năm, ngày 1 tháng 4 năm 1959, khi ra thăm làng cá Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Biển bạc của ta là do dân ta làm chủ”. Từ sự kiện này, ngày 1 tháng 4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thủy sản Việt Nam.

(VOV5) - Cách đây đúng 56 năm, ngày 1 tháng 4 năm 1959, khi ra thăm làng cá Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Biển bạc của ta là do dân ta làm chủ”. Từ sự kiện này, ngày 1 tháng 4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thủy sản Việt Nam. 



Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp này, ông Bùi Đức Quý, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cho biết từ một ngành thủy sản quy mô nhỏ, sau 56 năm, thủy sản Việt Nam đã trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: Đến nay, cá tra và tôm của Việt Nam đã có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó tôm đã trở thành mặt hàng chiến lược mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn,  giải quyết công ăn việc làm khoảng 3 triệu lao động ở nông thôn. Trước đây ngành khai thác cũng như nuôi trồng thủy sản mang tính nhỏ lẻ và quảng canh nhưng trong 10 năm trở lại đây, ngành phát triển mạnh cả về năng suất và sản lượng. Nếu như năm 2010, sản lượng thủy sản mới đạt 590 nghìn tấn, diện tích 640 nghìn ha thì đến năm 2014, diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước là 1 triệu 220 nghìn ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản đã đạt gần 5 triệu 900 nghìn tấn.

Ông Bùi Đức Quý khẳng định kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2014 đạt gần 8 tỷ đô la,  cao gấp 50 lần so với năm 1990.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu