Kinh tế Việt Nam có thể cán mốc 500 tỷ USD vào cuối năm

Chia sẻ
(VOV5) - Báo này dẫn báo cáo đánh giá của Ngân hàng phát triển Singapore (DBS) nhận định kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng khoảng từ 6 - 6,5% trong thập kỷ tới

Nhiều chỉ dấu cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể cán mốc 500 tỷ USD vào cuối năm nay. Báo Sputnik của Nga vừa có bài tổng hợp, phân tích về vấn đề này.

Kinh tế Việt Nam có thể cán mốc 500 tỷ USD vào cuối năm - ảnh 1Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương ở khu vực cũng như trên thế giới. Ảnh minh hoạ: VOV

Cụ thể, báo này dẫn báo cáo đánh giá của Ngân hàng phát triển Singapore (DBS) nhận định kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng khoảng từ 6 - 6,5% trong thập kỷ tới, nhờ sức hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng năng suất. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân từ 6 - 6,5%, nền kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn quy mô nền kinh tế Singapore sau 10 năm nữa. Tuy nhiên, không cần đến 10 năm, thực tế năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ USD, đứng trong danh sách 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư ASEAN. Bất chấp đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, khẳng định vị trí vững vàng trong top 4 nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á, khi đứng sau Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Báo Sputnik cũng dẫn lại các đánh giá ở trong nước và nước ngoài nhận định rằng bất chấp đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng đầy bản lĩnh. Nhờ vào tăng trưởng đáng ngạc nhiên của nền kinh tế bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, Việt Nam thể hiện được mốc bứt phá đáng khen ngợi.

Theo tờ báo của Nga, trong bối cảnh dịch bệnh bao trùm cả thế giới, nhưng Việt Nam cũng đã có chính sách tiền tệ và tài khóa nhịp nhàng nên có kinh tế tăng trưởng dương. Nền kinh tế Việt Nam cũng có khả năng chống chịu cao hơn và duy trì được tăng trưởng xuất khẩu rất cao và đây đều là những di sản rất quan trọng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu