Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, chất lượng.

Sáng 29/12, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), chính thức khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài vốn được thiết kế với công suất 1,5 triệu hành khách/năm, nay khi dự án hoàn thành đón được 5 triệu khách/năm.

Dự kiến, nhà ga T2 đi vào hoạt động từ đầu năm 2021, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội cho tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như khu vực miền Trung.

Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. 

Chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

Cũng trong sáng nay, tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức lễ đón hành khách thứ 115 triệu của năm nay. Đó là một hành khách người Nhật Bản tới thành phố Huế thăm người thân đang dạy học tại đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu