Kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Các chuyên gia phân tích những khó khăn, hệ lụy nghiêm trọng mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt.

Sáng 5/10, tại Hà Hội, Bộ Công Thương phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức "Hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".

Kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: congthuong.vn

Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hoạt động lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa bền vững, hiệu quả cần nhiều hơn những giải pháp căn cơ, bài bản mang tính chất dài hạn trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các chuyên gia cũng phân tích những khó khăn, hệ lụy nghiêm trọng mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt.

Tiến sỹ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, cho rằng khả năng khống chế dịch, sự bắt nhịp với đà phục hồi của thế giới cùng với chính sách hỗ trợ của Chính phủ và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường sẽ là những nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng những tháng cuối năm: “Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, vấn đề lao động, khống chế dịch, có một vấn đề là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế mà cải cách thể chế có thể vượt khỏi khuôn khổ thông thường, không chỉ là hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh mà là những chỉnh sửa có thể rất căn cơ đối với một số khung khổ pháp lý liên quan đến nguồn lực cùng với cải cách. Chúng ta vẫn tiếp tục có đà tăng trưởng tốt cộng với giữ được Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu