JICA tham vấn, hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (16/06), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Phó Chủ tịch Kenichi Tomiyoshi dẫn đầu. 

(VOV5) - Sáng nay (16/06), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Phó Chủ tịch Kenichi Tomiyoshi dẫn đầu.

JICA tham vấn, hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Phó Chủ tịch JICA (Nhật Bản) Tomiyoshi Kenichi. (Ảnh: TTXVN)


Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống các ngân hàng thương mại, xử lý hiệu quả nợ xấu, cơ cấu lại thu chi ngân sách và bảo đảm an toàn nợ công. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cao các nghiên cứu của JICA liên quan đến hai lĩnh vực rất quan trọng đối với Việt Nam là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng trong thời gian qua, coi đây là những hỗ trợ, tư vấn chính sách rất quan trọng để Việt Nam thực hiện thành công nhiệm vụ trên.


Về phía JICA, ông Kenichi Tomioyshi đưa ra những đề xuất có tính hệ thống, cơ bản đối với việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng như xử lý nợ xấu và giải quyết các ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam giai đoạn 2016- 2020. JICA có thể hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật xây dựng chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu và tổ chức tín dụng yếu kém, thiết kế vốn vay cho Chính phủ thông qua hình thức hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay phát triển chính sách; hỗ trợ tăng cường chức năng của thị trường vốn và hỗ trợ kỹ thuật cải thiện kinh doanh của DNNN quy mô lớn bằng việc sử dụng vốn nhà đầu tư chiến lược hay của ngân hàng Nhật Bản để thúc đẩy tái cơ cấu khối này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu