IMF lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong trung hạn

Chia sẻ
(VOV5) - Đối với kinh tế Việt Nam, giới chuyên gia IMF duy trì dự báo mức tăng trưởng GDP 4,7% cho năm nay.

Châu Á-Thái Bình Dương vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu trong bối cảnh biến động địa chính trị hiện nay. Đây là nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương công bố hôm qua (18/10), tại Singapore. Theo dự báo của IMF, tăng trưởng GDP của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay có thể đạt 4,6%, tăng so với mức 3,9% của năm ngoái, và sẽ tiếp tục là điểm sáng so với mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến đạt 3% trong năm nay.

IMF lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong trung hạn - ảnh 1

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công. Ảnh: TTXVN

Đối với kinh tế Việt Nam, giới chuyên gia IMF duy trì dự báo mức tăng trưởng GDP 4,7% cho năm nay, nhưng bày tỏ lạc quan về triển vọng trong trung hạn, với mức dự báo tăng trưởng GDP đạt 5,8% vào năm tới và 6,9% vào năm 2025. Điều này là bởi xuất khẩu của Việt Nam chịu nhiều tác động từ sự sụt giảm nhu cầu bên ngoài trong năm nay. Tuy nhiên, ông Shanaka Peiris, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Khu vực thuộc Vụ châu Á-Thái Bình Dương của IMF, cho rằng có nhiều dấu hiệu về sự phục hồi của Việt Nam trong quý IV/2023, và với những biện pháp cải cách được thực hiện, Việt Nam sẽ vượt qua được "những cơn gió ngược ngắn hạn" và sẽ duy trì được động lực tăng trưởng trong trung hạn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu