HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo Vietnam At A Glance tháng 7/2022, Đáng chú ý, HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%.
HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9% - ảnh 1Nhân viên Tổng Công ty May 10 sản xuất đơn hàng. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+

Theo HSBC, như nhiều quốc gia khác, những rủi ro về biến chủng Omicron đang dần qua đi và các hạn chế được nới lỏng đã tạo cơ sở để Việt Nam trở lại trạng thái bình thường.

Nhờ vào phục hồi trên diện rộng, GDP quý II/2022 của Việt Nam đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành dịch vụ, vốn đã từng chịu hậu quả kinh tế nặng nề, nay cũng đã phục hồi ấn tượng. Về giá cả, Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC dự báo lạm phát Việt Nam sẽ ở mức trung bình 3,5% trong năm 2022, nhưng đà lạm phát sẽ có thể tạm thời vượt mức trần 4% ở một vài thời điểm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu