Hơn 28 ngàn tỷ đồng đầu tư phát triển du lịch Miền Trung- Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hội nghị này, có 18 dự án của 15 nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương đầu tư.

Sáng 18/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế họp báo công bố kết quả Hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 vừa diễn ra ngày 16/2, tại thành phố Huế.

Hơn 28 ngàn tỷ đồng đầu tư phát triển du lịch Miền Trung- Tây Nguyên - ảnh 1Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (đứng) họp báo, thông báo và chúc mừng Hội nghị đã thành công vượt sức mong đợi với lời khen ngợi là "Hội nghị du lịch ấn tượng nhất" từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Báo Dân trí 

Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên có sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hơn 700 đại biểu tham dự Hội nghị là lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; 19 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên; các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn... Hội nghị nêu ra 30 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về phát triển du lịch khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. 

Tại Hội nghị này, có 18 dự án của 15 nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 28.000 tỷ đồng; ký 4 biên bản hợp tác chiến lược và diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp, doanh nghiệp và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội liên kết kinh doanh và đầu tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu