Hội thảo “Hợp tác quốc tế về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn”

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam xác định cần phải ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, chiều qua (1/10), trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2024 (Innovate Vietnam 2024), diễn ra Hội thảo “Hợp tác quốc tế về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn”.

Tham dự có đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các trường đại học trong lĩnh vực bán dẫn.

Hội thảo “Hợp tác quốc tế về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn” - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức

Tại sự kiện, các đại biểu khẳng định ngành công nghiệp bán dẫn là một trong những nền tảng quan trọng của nền kinh tế, là cơ sở cho sự phát triển của nhiều ngành công nghệ cao.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung thảo luận các nội dung, như: Cơ hội để kỹ sư thiết kế vi mạch Việt Nam tiếp cận công nghệ hàng đầu thế giới; Nhu cầu nguồn nhân lực thiết kế vi mạch; Kỹ năng cần thiết của kỹ sư thiết kế vi mạch; Thúc đẩy hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch; Cơ hội cho nhân lực Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Raymond Teh, Phó Chủ tịch, Tập đoàn NVIDIA, cho biết: "Sau chuyển thăm của Chủ tịch Nvidia Jensen Huang hồi tháng 12/2023, điều mà lãnh đạo Nvidia nhìn thấy ở người Việt Nam đó chính là tinh thần và văn hoá đổi mới sáng tạo vô cùng mạnh mẽ. Việt Nam đang sở hữu một nguồn nhân lực trẻ có kỹ năng về công nghệ phần mềm vô cùng dồi dào. Do đó, Nvidia cam kết sẽ đưa Việt Nam trở thành ngôi nhà thứ hai của công ty ở châu Á. Nvidia muốn đầu tư một trung tâm nghiên cứu R&D ở Việt Nam để tận dụng năng lực và kỹ năng về công nghệ phần mềm của Việt Nam.

Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) khẳng định để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam xác định cần phải ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn. NIC tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hệ sinh thái AI và bán dẫn cũng như vận hành và phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu