Hội thảo hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 9/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo Hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cùng Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.
(VOV5) - Chiều 9/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo Hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cùng Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Chương trình bao gồm triển lãm về tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân Việt Nam và nhiều hội thảo phức hợp về sự khoanh vùng cũng như vấn đề đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hạt nhân Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang Jick, Chủ tịch Tập đoàn điện lực Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Hàn Quốc vốn đã được thiết lập, nay sẽ tiếp tục thành công hơn nữa thông qua các hợp tác cụ thể nhằm tạo thêm cơ hội phát triển cho các ngành công nghiệp liên quan của Việt Nam. Phía Hàn Quốc cam kết hỗ trợ một cách chủ động và toàn diện nhằm giúp Việt Nam xây dựng công nghệ tiên tiến và độc lập.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thông tin và những ý kiến mới về những vấn đề quan trọng trong năng lượng hạt nhân./.

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu