Hàn Quốc muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này Park Geun-hye (Pắc Cưn He) sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-11/9 để tiến hành các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam được cho là tập trung vào hợp tác kinh tế. 

(VOV5) - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này Park Geun-hye (Pắc Cưn He) sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-11/9 để tiến hành các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam được cho là tập trung vào hợp tác kinh tế. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài chính thức thứ 3 của bà Park Geun-hye kể từ khi bà nhậm chức tổng thống hồi tháng 2/2013. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết điểm nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Park Geun-hye là cuộc gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Tổng thống Hàn Quốc coi cuộc gặp ngày 9/9 như là điểm khởi đầu cho khẩu hiệu "ngoại giao bán hàng" của mình trong nỗ lực mở rộng hợp tác toàn diện với quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra, Tổng thống Park Geun-hye sẽ có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam khác như Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Những chủ đề chính của các cuộc thảo luận của bà Park Geun-hye tại Việt Nam là tiến tới một thỏa thuận tự do thương mại cùng có lợi và tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân và công nghệ công nghiệp. Các dự án viện trợ phát triển, như cung cấp hỗ trợ cho việc thành lập một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Việt Nam cũng nằm trong chương trình nghị sự này. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, việc bà Park Geun-hye quyết định tới thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài thứ ba của mình là một phần trong các nỗ lực "ngoại giao bán hàng" mà bà có kế hoạch tập trung trong nửa cuối của năm 2013 và phản ánh tầm quan trọng mà bà gắn kết với khu vực đang phát triển nhanh chóng là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ). Trước đó, bà đã thăm chính thức Mỹ vào tháng 5 và Trung Quốc hồi tháng 6/2013.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu