Hà Nội tổng kết chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015.

(VOV5) - Hôm nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015.


Các đại biểu nhất trí 5 năm qua Thành ủy Hà Nội đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế của Trung ương về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế. Kinh tế Thủ đô tiếp tục có bước phát triển vững chắc.


Hà Nội tổng kết chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô - ảnh 1
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết thời gian tới Hà Nội vẫn tiếp tục xác định phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy lợi thế của Thủ đô để đẩy mạnh phát triển công nghệ cao:  “Trước mắt trong ngắn hạn vẫn phải tháo gỡ khó khăn, để tập trung vào thúc đẩy kinh doanh phục hồi sản xuất, bình ổn giá cả. Trong dài hạn vẫn phải đặt vấn đề số 1 về tổ chức triển khai tất cả các giải pháp để phát huy lợi thế so sánh, tiềm năng từ đó đẩy mạnh kinh tế tri thức trên tất cả các lĩnh vực, mà trong đó chú trọng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao.”

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu