Hà Nội coi trọng phát triển quan hệ với các địa phương của Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Hà Nội sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới của các nước, đặc biệt là Nhật Bản, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang tái cơ cấu chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Chiều 26/05, tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tới chào xã giao.

Hà Nội coi trọng phát triển quan hệ với các địa phương của Nhật Bản - ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. - Ảnh: hanoimoi.com.vn

 Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định Nhật Bản nói chung, Thủ đô Tokyo và các địa phương Nhật Bản nói riêng luôn là những đối tác vô cùng quan trọng của Hà Nội. Gửi lời mời Đại sứ Nhật Bản tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn mà Hà Nội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định sự kiện sẽ góp phần kết nối lại các hoạt động kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư trong điều kiện “bình thường mới”.

Ông Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới của các nước, đặc biệt là Nhật Bản, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang tái cơ cấu chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Về phần mình, Đại sứ Yamada Takio nhấn mạnh Hà Nội có vai trò quan trọng bậc nhất trong mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản; đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản mong muốn nhanh chóng khôi phục quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã có thể nối lại hoạt động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu