Giá gạo Việt Nam tăng cao nhất trong vòng 2 năm qua

Chia sẻ
(VOV5) - Đầu tháng 2 này, giá gạo trên thị trường thế giới biến động khá mạnh. Theo đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày hôm qua (5/2) tăng 15 USD/tấn so với cuối tháng trước.

Cụ thể, loại 5% tấm giao dịch ở mức 473 USD/tấn, gạo 25% tấm giá 453 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong 2 năm qua. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết giá gạo xuất khẩu tăng cao do những bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới và các quốc gia có nhu cầu dự trữ lương thực nhiều hơn.

Giá gạo Việt Nam tăng cao nhất trong vòng 2 năm qua - ảnh 1Dây chuyền chế biến, đóng gói gạo thành phẩm tại nhà máy chế biến lương thực Long An (thuộc Vinafood 2). Ảnh minh họa: Phạm Hậu/TTXVN

Hiện nhiều nước nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam, như Trung Quốc, Philippines, châu Phi… đang tích cực thu mua gạo dự trữ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu