ESCAP luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của ESCAP, sẽ tham gia đóng góp tích cực, chủ động tại Khóa họp 78.

Ủy ban kinh tế - xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và cam kết sẽ luôn quan tâm, tích cực hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là phát biểu của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP, bà Armida Salsiah Alisjahbana tại buổi làm việc ngày 22/03 với Đại sứ Phan Chí Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện Thường trực của Việt Nam tại ESCAP.

ESCAP luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Phan Chí Thành (bên trái) và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về chủ đề Khóa họp lần thứ 78 của ESCAP là “Chương trình nghị sự chung nâng tầm phát triển bền vững tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, dự kiến tổ chức vào tháng 5, và hợp tác Việt Nam - ESCAP.

Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của ESCAP, sẽ tham gia đóng góp tích cực, chủ động tại Khóa họp 78 cũng như trong các hoạt động chung của ESCAP và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ bày tỏ mong muốn ESCAP tiếp tục hỗ trợ và vận động các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm trong thực hiện cam kết về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2030. 

Về phần mình, bà Armida Salsiah Alisjahbana đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và quốc tế. Bà cũng bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đặc biệt là các cam kết mạnh mẽ về khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu