Đưa Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới

Minh Long
Chia sẻ
(VOV5) -  Hiện vải thiều Việt Nam nổi tiếng với 2 vùng trồng là Vải thiều Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và Vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, 

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, tổ chức diễn đàn “Vietnamese Lychees go global” – “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới”.

Hiện vải thiều Việt Nam nổi tiếng với 2 vùng trồng là Vải thiều Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và Vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, với các sản phẩm từ vải đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2022, vải thiều Việt Nam dự báo được mùa, với sản lượng khoảng 320.000 tấn. Bắc Giang – vùng sản xuất vải thiều lớn nhất Việt Nam với diện tích trên 28.000 ha, sản lượng dự kiến đạt khoảng 180.000 tấn.

Đưa Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới - ảnh 1Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn tăng cường hợp tác thông tin quảng bá vải thiều ra thế giới. Ảnh: Minh Long/ VOV

Tỉnh Hải Dương có khoảng 9.000 ha, sản lượng thu hoạch dự kiến khoảng 60.000 tấn, trong đó 100% diện tích trồng vải được trồng theo quy trình sản xuất sạch, an toàn. Tại diễn đàn, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cho biết: Vải thiều thường chin rộ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 5 đến tháng 7, với sản lượng lớn, thời gian thu hoạch ngắn nên việc kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường là điều cấp thiết nhất. Ông TRần Văn Quân cho rằng: "Với kinh nghiệm và trình độ sản xuất của các hộ dân, cùng với sự vào cuộc các doanh nghiệp để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, chăm sóc, thu hoạch, sản phẩm Vải thiều Thanh Hà luôn tự hào và đã khẳng định được về chất lượng, sẵn sàng để vươn tới các thị trường cao cấp trên thế giới. Tỉnh Hải Dương cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, về an ninh, trật tự, về giao thông, bến bãi đỗ xe và các dịch vụ khác để các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và quốc tế đến Hải Dương tiêu thụ sản phẩm vải thiều của tỉnh".

Đưa Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới - ảnh 2Bàn giải pháp đưa vải thiều thêm nhập thêm các thị trường mới. Ảnh: Minh Long/VOV

Tại Diễn đàn, các tham luận của hai tỉnh Hải Dương, Bắc Giang mang đến thông tin hữu ích về định hướng vùng trồng vải an toàn tại các địa phương cũng như các giải pháp để hiện thực hóa mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều.

Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho rằng: "Tỉnh Bắc Giang đang bước vào mùa thu hoạch vải thiều năm 2022. Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải thiều chất lượng cao… Chúng tôi mong tiếp tục được sự giúp đỡ, quan tâm của các bộ, ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế…đối với công tác kết nối, tiêu thụ, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu vải thiều."

Cũng tại diễn đàn, diễn ra Triển lãm số “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” nhằm giới thiệu tới các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thương mại, doanh nghiệp trong nước và quốc tế… về sản phẩm vải nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu