Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 14/05 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn đã làm việc với ông Robert Kaproth, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách mảng tài chính quốc tế tại trụ sở Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN |
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm tương đồng về lợi ích chiến lược và kinh tế,cũng như có cấu trúc kinh tế bổ trợ cho nhau. Theo đó, Việt Nam có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm công nghệ cao, năng lượng, thiết bị hàng không và nông sản từ Hoa Kỳ. Trong khi đó, hàng hóa tiêu dùng sản xuất tại Việt Nam với chi phí hợp lý đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Mỹ. Do đó, mối quan hệ đối tác kinh tế - tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ mang tính chất song phương mà còn là biểu tượng cho sự tin cậy, bền chặt và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đề nghị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét có tiếng nói để Việt Nam có thể tiếp cận nhập khẩu các hàng hóa công nghệ cao; tạo điều kiện chuyển giao công nghệ trong thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.
Về phía Hoa Kỳ, ông Robert Kaproth đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hiện tại, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính Hoa Kỳ mong muốn ưu tiên tăng cường quan hệ và sẵn sàng giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ kinh tế tài chính với Việt Nam. Bên cạnh đó, Trợ lý Bộ trưởng Robert Kaproth cũng nhắc lại quan ngại của phía Hoa Kỳ về việc gia tăng thâm hụt thương mại giữa hai nước trong thời gian qua.
Kết thúc cuộc họp, hai bên thống nhất đây là thời điểm phù hợp để thúc đẩy tổ chức các hoạt động để đưa hợp tác tài chính song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất.