Đối thoại kinh tế cấp cao Việt – Pháp

Thùy Vân/VOV-Paris
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc đối thoại diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande dự kiến vào đầu tháng 9.

(VOV5) - Cuộc đối thoại diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande dự kiến vào đầu tháng 9.

Ngày 25/7, tại trụ sở Bộ Kinh tế, tài chính và việc làm của Pháp, diễn ra kỳ họp lần thứ 4 Đối thoại kinh tế cấp cao thường niên giữa Việt Nam và Pháp.

Đối thoại kinh tế cấp cao Việt – Pháp - ảnh 1
Toàn cảnh cuộc đối thoại


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Thế Phương và Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài Matthias Fekl, cùng khẳng định tầm quan trọng của hoạt động đối thoại thường niên trong việc triển khai cụ thể hợp tác kinh tế trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước ký kết vào năm 2013. 


Phát biểu khai mạc đối thoại, Quốc vụ khanh Matthias Fekl nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tạo triển vọng mạnh mẽ cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Pháp, kể từ sau chuyến thăm của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam từ năm 2004. "Việt Nam là một nền kinh tế năng động với mức tăng trưởng năm ngoái 7 phần trăm. Chúng tôi đánh giá cao việc mở cửa nền kinh tế, việc hội nhập quan trọng của Việt Nam thông qua việc ký nhiều thỏa thuận quốc tế quan trọng. Trao đổi kinh tế giữa hai nước cũng đạt mức tăng năng động, đạt 5.6 tỷ euros năm ngoái, tức là tăng 43 phần trăm, nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn tin rằng triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống sẽ tạo lực đẩy mới, mang lại nhiều dự án hợp tác mới cụ thể và giúp hai nước thúc đẩy hợp tác lên tầm cao" - ông Matthias Fekl nói.


Đối thoại kinh tế cấp cao Việt – Pháp - ảnh 2
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc đối thoại cấp cao.


Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thế Phương cũng nhấn mạnh mong muốn và quyết tâm của Việt Nam cùng Pháp phát triển hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế.


Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi về những dự án trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội; trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ; vệ tinh VNREDSAT2. Hai bên cũng thống nhất phối hợp để tạo thuận lợi hơn cho trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước, dỡ bỏ các rào cản về tiếp cận thị trường.


Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại CH Pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cùng đoàn Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với Lãnh đạo cấp cao của khoảng 15 tập đoàn lớn của Pháp như Tập đoàn điện lực Pháp, Bưu điện Pháp, hãng Airbus, Alstom, tập đoàn dược Sanofie, công ty chuyên về mã nguồn mở Linagora.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu