Doanh nghiệp Việt-Thái hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) -  Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan hiện có môi trường hoạt động hết sức thuận lợi do quan hệ song phương được nâng lên mức đối tác chiến lược.
(VOV5) - Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan hiện có môi trường hoạt động hết sức thuận lợi do quan hệ song phương được nâng lên mức đối tác chiến lược.


Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc hội nhập kinh tế ASEAN, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước có thế mạnh, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam ngày 10/10 tổ chức diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN" tại Bangkok.

Doanh nghiệp Việt-Thái hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN - ảnh 1
Toàn cảnh Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN.

Phát biểu khai mạc diễn đàn với sự tham gia của đại diện gần 400 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan cho rằng: “Cộng đồng ASEAN đã trở thành một khu vực kinh tế phát triển năng động và có khả năng cạnh tranh cao, có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như những phát triển mang tính bước ngoặt của ASEAN chắc chắn sẽ tạo ra những thời cơ và thuận lợi mới cho các doanh nghiệp của hai nước, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn và những thách thức mới”.

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan hiện có môi trường hoạt động hết sức thuận lợi do quan hệ song phương được nâng lên mức đối tác chiến lược. Thương mại nội khối ASEAN sẽ rất thông thoáng khi các rào cản thuế quan được dỡ bỏ và mục tiêu chinh phục thị trường 600 triệu dân đã trở thành hiện thực trước mắt các doanh nghiệp hai nước. Do vậy, mục tiêu thương mại hai chiều Việt Nam-Thái Lan đạt 20 tỷ USD vào năm 2020 mà hai nước đặt ra là hoàn toàn khả thi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu