Doanh nghiệp và cơ hội của thị trường ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 04/12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Quốc tế về Phát triển bền vững, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN tổ chức hội thảo  với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam- cơ hội của thị trường ASEAN".

(VOV5) - Sáng 04/12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Quốc tế về Phát triển bền vững, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN tổ chức hội thảo  với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam- cơ hội của thị trường ASEAN". 

Doanh nghiệp và cơ hội của thị trường ASEAN - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội thảo.


Phát biểu tại hội thảo, ông Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN của Việt Nam, cho biết: Để các doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu vào thị trường các nước ASEAN và ASEAN mở rộng: doanh nghiệp cần phải đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời cần nâng cao sức cạnh tranh từ nội lực của doanh nghiệp; thu hút, tiếp cận được nguồn đầu vào mới. Ông Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: “Hội thảo lần này sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tiếp cận những thông tin liên quan đến các cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 và ASEAN mở rộng với 6 nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…để tận dụng tốt các cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại”.

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết: Hiện tại, Việt Nam đã và đang tham gia đầy đủ tiến trình tự do hóa thương mại trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN và ASEAN mở rộng với các nước khu vực và trên thế giới. Tiến trình này tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đến năm 2015 khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập với thị trường rộng lớn. Khi các hiệp định tự do hóa thương mại được thực hiện sẽ tạo ra tính cạnh tranh cao và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu