Doanh nghiệp thiết bị dệt may Pháp xúc tiến thị trường Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Các công ty sản xuất thiết bị dệt may của Pháp mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty dệt may Việt Nam vì lợi ích chung.

(VOV5)- Các công ty sản xuất thiết bị dệt may của Pháp mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty dệt may Việt Nam vì lợi ích chung.

Đây là nhận định của bà Evelyne Cholet, Tổng thư ký Hiệp hội các công ty chế tạo máy dệt (UCMTF) tại Hội thảo Việt - Pháp về các công nghệ mới dành cho ngành dệt và ngành vải kỹ thuật, diễn ra ngày 3/ 4, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Theo bà Evelyne Cholet, UCMTF mong muốn có cơ hội giới thiệu đến doanh nghiệp Việt Nam những công nghệ dệt may mới nhất của Pháp. Các công ty của Pháp sẽ là những đối tác tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế do toàn cầu hóa ngành dệt may mang lại.

Doanh nghiệp thiết bị dệt may Pháp xúc tiến thị trường Việt Nam  - ảnh 1
May hàng xuất khẩu sang EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dệt may phát triển mở rộng thị trường, triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư đối với khâu dệt, nhuộm, kỹ thuật chuyên dụng…Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp Việt - Pháp cần tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu