Doanh nghiệp Pháp đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng được cải thiện, với chính sách vĩ mô ổn định và đội ngũ nhân sự có chất lượng cao.
(VOV5)- Môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng được cải thiện, với chính sách vĩ mô ổn định và đội ngũ nhân sự có chất lượng cao.

Đây là nhận xét chung của các doanh nhân Pháp và Việt kiều được tôn vinh tại buổi lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” diễn ra ngày 24/9, tại Paris, Pháp, với sự có mặt của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng.


Doanh nghiệp Pháp đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công Thương trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển ngành Công Thương cho các doanh nhân Pháp và Việt kiều tiêu biểu. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)


Doanh nhân người Pháp Jacques de Chateauvieux, người đã đầu tư 150 triệu euro vào Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam đã thành công trong việc tạo ra giá trị mang thương hiệu Việt với đội ngũ nhân sự địa phương, sự hỗ trợ của hạ tầng pháp lý và sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo.

Môi trường đầu tư tại Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều trong gần 2 thập kỷ nhờ các văn bản pháp lý xác định rõ cách thức tiến hành cho các nhà đầu tư, các hạ tầng đã được triển khai và sự ổn định của chính sách thu hút đầu tư đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam cũng được ông đánh giá cao, không chỉ trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao, mà cả trong điều hành các doanh nghiệp và đề xuất các ý tưởng mang tính sáng tạo.

Theo ông Jacques de Chateauvieux, các doanh nghiệp của ông tại Việt Nam đã rất nỗ lực để làm cho các thị trường nước ngoài công nhận chất lượng sản phẩm của mình đạt trình độ chất lượng hàng đầu thế giới, qua đó tạo niềm tin đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao Kỷ niệm chương « Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam », cho 2 doanh nhân Việt Kiều là ông Tống Văn Kiệt và Nguyễn Hải Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu