Doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

Chia sẻ
(VOV5) - Các doanh nghiệp Hoa kỳ mong muốn áp dụng tập hợp những giải pháp công nghệ hiện đại đối với nhiều lĩnh vực để giải quyết căn bản các vấn đề của một đô thị hiện đại cho Thành phố Hồ Chí Minh.
(VOV5) - Các doanh nghiệp Hoa kỳ mong muốn áp dụng tập hợp những giải pháp công nghệ hiện đại đối với nhiều lĩnh vực để giải quyết căn bản các vấn đề của một đô thị hiện đại cho Thành phố Hồ Chí Minh.


Chiều 10/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, có buổi làm việc với bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh. 


Doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh  - ảnh 1
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Mary Etta Tarnowka cùng đoàn doanh nghiệp (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)


Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh được nghiên cứu một cách tổng thể, triển khai có lộ trình trên cơ sở tính toán đến nguồn lực xây dựng, trước mắt tập trung vào các vấn đề trọng tâm là giao thông, y tế, xây dựng chính phủ điện tử, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội. Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẵn sàng hợp tác, ủng hộ các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một đô thị thông minh. 


Bà Mary Tarnowka cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn qua buổi làm việc có thể tìm hiểu thông tin cũng như cơ chế hợp tác để tham gia đề án xây dựng đô thị thông minh, áp dụng tập hợp những giải pháp công nghệ hiện đại đối với nhiều lĩnh vực để giải quyết căn bản các vấn đề của một đô thị hiện đại cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Mary Tarnowka tin tưởng sự có mặt của các doanh nghiệp Mỹ sẽ góp phần giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố thông minh và đáng sống trên thế giới, cả trong ngắn hạn cũng như lâu dài. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu