Định vị Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược kinh tế - tài chính giai đoạn 2026-2030

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2026–2030 bàn giải pháp định vị Việt Nam trong bối cảnh mới, tạo đột phá huy động nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững.

Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong bối cảnh mới và tầm nhìn chiến lược kinh tế - tài chính giai đoạn 2026-2030” diễn ra hôm nay (05/12), tại Hà Nội. Diễn đàn do Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) tổ chức, thảo luận về các chủ đề: “Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - tài chính: Hoàn thiện nền tảng cho phát triển bền vững” và "Kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng".

Định vị Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược kinh tế - tài chính giai đoạn 2026-2030 - ảnh 1Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong bối cảnh mới và tầm nhìn chiến lược kinh tế - tài chính giai đoạn 2026-2030”. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN 

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam phải định vị lại mình trong bối cảnh mới, tạo đột phá trong huy động nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển theo hướng bền vững. Theo Thứ trưởng, Việt Nam cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó: năng suất các nhân tố tổng hợp, hiệu quả đầu tư, đột phá khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi. Mô hình này đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và lao động) với các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn…).

Định vị Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược kinh tế - tài chính giai đoạn 2026-2030 - ảnh 2Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN 

Thảo luận tại Diễn đàn, ý kiến 1 số chuyên gia cho rằng Việt Nam đang đối mặt với bối cảnh phức tạp nhiều thách thức hơn cơ hội. Do đó, để đạt được mục tiêu phát triển đề ra cần có những cách làm mới, trong đó, điểm cần nhấn mạnh là tư duy mới, phương thức lãnh đạo mới, mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, không gian mới. Trong đó, tư duy phát triển mới có tính bao trùm lên tất cả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu