Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản trong nông nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) -  “Thúc đẩy và tăng cường hợp tác liên kết các doanh nghiệp hướng đến phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững” là chủ đề của Diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản diễn ra chiều 12/8 tại Hà Nội.

(VOV5) -  “Thúc đẩy và tăng cường hợp tác liên kết các doanh nghiệp hướng đến phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững” là chủ đề của Diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản diễn ra chiều 12/8 tại Hà Nội.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản trong nông nghiệp - ảnh 1
Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)


Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản cùng trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư, cũng như chia sẻ định hướng về tiềm năng và thế mạnh phát triển nông nghiệp của các địa phương. Nội dung chính được tập trung thảo luận là chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, sản xuất nông sản chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, đồng thời cung ứng những mặt hàng nông sản của Nhật Bản cho thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, nêu ý kiến: “Yêu cầu về chất lượng của thị trường Nhật Bản rất cao so với nhiều thị trường khác, có những sản phẩm đòi hỏi phải truy xuất nguồn gốc, vùng nuôi cũng như công nghệ trong chế biến khi thị trường này nhập khẩu. Với sự quan tâm về cơ chế chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp tin rằng sẽ đủ năng lực để xâm nhập thị trường Nhật Bản, bởi đây sẽ là thị trường chủ lực của sản phẩm thủy sản trong thời gian tới”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho rằng việc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi  để các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản đóng vai trò hết sức quan trọng: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp, nông thôn với phương châm phù hợp với nhu cầu, mong muốn của các nhà đầu tư nước ngoài, có tính thực tiễn cao, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là cơ sở để các bên tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam. Với những kinh nghiệm sẵn có của các doanh nghiệp hai nước và mong muốn hợp tác đầu tư, chúng ta sẽ tìm được nhiều điểm chung, phát huy thế mạnh và thuận lợi để tăng cường hợp tác vì sự nghiệp và lợi ích chung của hai nước”.  

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đã tăng lên 5 lần trong vòng 10 năm qua, từ gần 5 tỷ đô la vào năm 2002 lên gần 25 tỷ đô la trong năm 2012. Năm 2014, vốn đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam là 230 triệu đô la, với 34 dự án.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu