Diễn đàn an ninh tài chính tiền tệ

Chia sẻ
(VOV5) - “Diễn đàn an ninh tài chính tiền tệ” nhằm tiếp tục đề xuất để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính - kinh tế, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp. 

Diễn đàn được tổ chức sáng 24/12, tại Hà Nội.

Diễn đàn an ninh tài chính tiền tệ - ảnh 1oàn cảnh diễn đàn.  Ảnh: VOV

TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia cho rằng, với quy mô thị trường tài chính Việt Nam gồm cả 3 khu vực: ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm tương đương 366 % GDP (tính đến 30/11/2020 trên nền GDP 9 tháng/2020), tác động của các nguy cơ, rủi ro tài chính toàn cầu đối với Việt Nam là không nhỏ trong khi các rủi ro có thể cùng tác động vào nhiều lĩnh vực và có tính lan truyền. Ông cũng đồng thời cũng đưa ra những nhận định: "Thứ nhất là chúng ta cần phải đảm bảo gói hỗ trợ được thực hiện nhanh hơn để giúp cho doanh nghiệp giúp cho hệ thống tài chính ngân hàng sớm ổn định hơn. Đây cũng là tiền đề để đảm bảo tài khóa và tiền tệ lành mạnh hơn trong thời gian tới. Vấn đề và hoàn thiện thể chế vô cùng quan trọng, đồng thời phải hết sức chú trọng chuyện tăng sức đề kháng của nền kinh tế, cũng như khối tài chính ngân hàng tiếp tục liên quan đến an toàn vốn, lý nợ xấu, xử lý các định chế tài chính yếu kém, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối trong thời gian tới".

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đại Lai, rủi ro khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn và có liên quan trực tiếp đến rủi ro tín dụng, đặc biệt là rủi ro từ các hoạt động tín dụng bất động sản và chứng khoán hóa tài sản có của các Ngân hàng thương mại. Vì vậy, các Ngân hàng thương mại Việt Nam cần tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình cho vay, không ngừng đào tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực cũng như khả năng thẩm định, đánh giá của các nhân viên tín dụng..

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu