Đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 3/5, diễn ra Ngày hội kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, sáng 3/5, diễn ra Ngày hội kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài nhằm đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp trong nước tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường và nâng cao giá trị kinh tế. 

Ngày hội kết nối doanh nghiệp được chia làm hai hoạt động diễn ra song song. Trong đó, 5 tập đoàn đa quốc và khoảng 300 đại diện doanh nghiệp trình bày và thảo luận tập trung vào nhu cầu cũng như tiêu chí lựa chọn các nhà cung cấp tại khu vực Việt Nam. 

Bên cạnh đó, với mô hình các bàn làm việc 1-1, phiên gặp gỡ Nhà mua và Nhà cung cấp là cơ hội để mỗi đơn vị trực tiếp tìm kiếm, lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, đối tác. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, ông Cù Đức Trung, Công ty Cổ phần cơ điện Tomeco, cho biết: “Rất mong những ngày hội kết nối các doanh nghiệp tổ chức nhiều và rộng rãi hơn để các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp xúc các doanh nghiệp nước ngoài. Đây là cơ hội kết nối để doanh nghiệp đưa sản phẩm và khả năng của mình đến với thị trường quốc tế. Khi được gặp mặt trực tiếp và được trưng bày sản phẩm của mình thì sẽ hơn rất nhiều so với hình thức truyền thông trực tuyến.”

Vấn đề được các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân quan tâm nhất là làm thế nào để có cơ hội hợp tác và phát triển thị trường trong tương lai gần. Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh hiện Việt Nam đã đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định thương mại thế hệ mới. Đây vừa là cơ hội có thị trường rộng lớn, không giới hạn, song thách thức đi kèm là cạnh tranh sẽ càng gay gắt hơn. “Thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hợp tác quốc tế để phát hiện ra những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam phải quan tâm và những nội dung có thể hỗ trợ được khối doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời những nội dung cần phải thay đổi về pháp lý, quản lý nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp tư nhân tăng tốc phá triển trong gian đoạn tới- đây là những mục tiêu mà chúng ta đang cần phải đeo đuổi theo chương trình mục tiêu cụ thể.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu