Đại sứ các nước ASEAN tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đặc khu kinh tế Savan-Seno, Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn Đại sứ các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Lào vừa có chuyến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư, khả năng kết nối lĩnh vực logistic tại Đặc khu kinh tế Savan- Seno.
Đại sứ các nước ASEAN tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đặc khu kinh tế Savan-Seno,  Lào - ảnh 1Đoàn Đại sứ các nước ASEAN tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Đặc khu kinh tế Savan- Seno. - Ảnh: PV VOV tại Lào 

Đặc khu kinh tế Savan- Seno thuộc tỉnh Savanakhet, miền Trung Lào. 

Với vị trí chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, dài 1.450km (từ Đà Nẵng- Việt Nam đi qua tỉnh Savanakhet – vùng Đông bắc Thái Lan, kết thúc tại cảng Mawlamyine ở Myanmar, nối biển Andaman với Biển Đông, Đặc khu  kinh tế Savan- Seno, tỉnh Savanakhet, được xem là hình mẫu thu hút đầu tư nước ngoài của Lào. 

Đại sứ các nước ASEAN tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đặc khu kinh tế Savan-Seno,  Lào - ảnh 2    Cảng cạn Savanakhet. Ảnh: PV VOV tại Lào

Đặc biệt, cảng cạn Savanakhet với cơ sở hạ tầng, phương tiện hiện đại, được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng, trở thành trung tâm trung chuyển, dịch vụ logistics đa phương thức cho dòng hàng hóa khổng lồ trong tương lai, nhờ kết nối với hệ thống giao thông với các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar qua Hành lang kinh tế Đông – Tây  dọc tuyến đường 9. Đây sẽ là cơ hội hợp tác rất tốt cho doanh nghiệp ASEAN, nhất là Việt Nam khi  tiếp giáp với Lào, trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ logictis.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu