Đà Nẵng xúc tiến đầu tư từ Châu Âu

Chia sẻ

(VOV5) - Từ ngày 6-17/9, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dẫn đầu, đã đến các nước Hà Lan, Vương quốc Anh, Cộng hòa Liên bang Đức để tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư.

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư từ Châu Âu - ảnh 1Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng và Cơ quan phát triển kinh tế bang Bremen. Ảnh: VOV

Tại Vương quốc Anh, Đoàn công tác tổ chức Tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” nhằm quảng bá về môi trường đầu tư, thương mại, du lịch và giới thiệu một số dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư của thành phố Đà Nẵng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng tại Vương quốc Anh; làm việc với các bên liên quan xúc tiến tổ chức Đại hội du lịch golf châu Á - Thái Bình Dương tại Đà Nẵng vào năm 2024.

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đoàn công tác đã dự Hội thảo Xúc tiến Đầu tư vào Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định: Trong thời gian tới, định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Đà Nẵng là tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; dịch vụ, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và đồng hành với doanh nghiệp Đức triển khai các dự án thành công tại Đà Nẵng.

Trong chương trình Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Phát triển kinh tế bang Bremen (Bremeninvest).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu