Đã có gần 2 triệu người có công được hưởng đúng, đủ chế độ chính sách

Chia sẻ
(VOV5)- Qua rà soát cho thấy số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ gần 96%.
(VOV5)- Qua rà soát cho thấy số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ gần 96%.


Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trong 2 năm 2014-2015. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công được triển khai  công khai, minh bạch, đúng kế hoạch, tiến độ. Qua rà soát cho thấy số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ gần 96%. 


Đã có gần 2 triệu người có công được hưởng đúng, đủ chế độ chính sách - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn


Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị giải quyết dứt điểm những đối tượng hưởng chưa đúng, hưởng chưa đầy đủ và các trường hợp còn bị tồn đọng để đề xuất với Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân  kiến nghị, bổ sung và ban hành mới những chính sách có liên quan để làm tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần tiếp tục phối hợp với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả, giải quyết dứt điểm đối với những đối tượng người có công chưa được thực hiện chính sách đầy đủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị, nhằm phát huy kết quả đợt Tổng rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu