Mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân 10%/năm giai đoạn 2026-2030 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là nền tảng cơ bản đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tự tin vào khả năng đạt được mục tiêu này.
Nhiều doanh nghiệp tin tưởng vào mục tiêu kinh tế tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới là có cơ sở. Ảnh: Hoàng Minh/VOV |
Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 mà Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng là một thách thức lớn nhưng hoàn toàn có cơ sở. Cơ sở đầu tiên là động lực phát triển mới đến từ hệ thống cơ chế, chính sách, đặc biệt là Nghị quyết chiến lược, như: Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước, Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia... Ông Nguyễn Ngọc Hòa nhận định đây là những đòn bẩy quan trọng để chính sách vĩ mô đi sát với thực tiễn.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa-Chủ tịch lâm thời Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM. Ảnh: VOV |
Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công cũng tạo ra rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năm nay là năm bản lề, tiếp nối các dự án hạ tầng trọng điểm từ năm ngoái, đồng thời đầu tư công tiếp tục là quyết sách lớn của Chính phủ để dẫn dắt nền kinh tế.
Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin. - Ảnh: Lệ Hằng/VOV |
Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Secoin, đánh giá: "Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bước đột phá, là điểm sáng rất lớn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng các tác động đột phá về hạ tầng mạnh mẽ trong năm 2026 sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội, lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế, cả kinh tế công lẫn kinh tế tư nhân."