Công bố cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công thương

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
(VOV5)- Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương.

Công bố cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công thương  - ảnh 1

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia, đề nghị: Các Bộ đã kết nối cơ chế một cửa quốc gia tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp, từ đó làm căn cứ pháp lý để triển khai, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để công việc thực hiện được tốt trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng nằm trong chương trình tổng thể về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của Chính phủ: Tôi đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thươngc các Bộ và thành viên Ban chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết phấn đấu sớm nhất 6 tháng so với kế hoạch vì đây là yêu cầu cần thiết không phải chỉ vì hội nhập từ bên ngoài mà đây là yêu cầu của thực tiễn và nội tại của nền kinh tế chúng ta."

Theo lộ trình, từ tháng 6/2015, Việt Nam sẽ kết nối các thủ tục hành chính của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, sẵn sàng kết nối Cơ chế một cửa ASEAN và từ năm 2016 trở đi tiến hành mở rộng kết nối các thủ tục hành chính cấp phép đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh của các Bộ, ngành còn lại.

Sau lễ công bố, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tổng cục Hải quan.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Luật Hải quan 2014 vừa được Quốc hội thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành, do đó toàn ngành hải quan cần sớm đưa Luật vào cuộc sống, góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và đảm bảo quản lý chặt chẽ trong lĩnh vực hải quan. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng cục hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, theo Nghị quyết 19 của Chính phủ và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan, đặc biệt tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia với các Bộ, ngành liên quan nhằm hiện thực hoá kế hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu