Công bố Chương trình hợp tác phát triển của Thụy Sĩ với Việt Nam 2013-2016

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 18/9, Đại sứ quán Thụy Sĩ cùng Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố Chiến lược hợp tác phát triển mới của Thụy Sĩ với Việt Nam giai đoạn 2013-2016, theo đó, tổng kinh phí của Hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Việt Nam trong 4 năm tới tăng 50% so với giai đoạn cùng kỳ 4 năm trước, lên 123 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng hơn 130 triệu USD).

(VOV5) - Ngày 18/9, Đại sứ quán Thụy Sĩ cùng Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố Chiến lược hợp tác phát triển mới của Thụy Sĩ với Việt Nam giai đoạn 2013-2016, theo đó, tổng kinh phí của Hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Việt Nam trong 4 năm tới tăng 50% so với giai đoạn cùng kỳ 4 năm trước, lên 123 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng hơn 130 triệu USD).

Tại lễ công bố, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Andrej Motyl cho biết Thụy Sĩ không chỉ là một đối tác lâu dài, tận tâm mà còn là một đối tác toàn diện và hiệu quả của Việt Nam. Hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Việt Nam bắt đầu từ năm 1992 và trở thành nền tảng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Để phù hợp với mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa và là quốc gia có thu nhập trung bình, Thụy Sĩ mở rộng mạnh mẽ chương trình hợp tác phát triển kinh tế tại Việt Nam. Chương trình sẽ tập trung vào hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao.

Công bố Chương trình hợp tác phát triển của Thụy Sĩ với Việt Nam 2013-2016 - ảnh 1
Đại sứ Thụy Sĩ phát biểu tại Lễ công bố



Giám đốc Quốc gia Văn phòng hợp tác Thụy Sĩ tại Việt Nam, ông Samuel Waelty, cho biết: “Cùng với những tiến bộ rõ rệt của Việt Nam trong thời gian qua, Thụy Sĩ sẽ thay đổi trọng tâm chương trình hợp tác theo hướng mở rộng chương trình hợp tác phát triển kinh tế, giảm dần hỗ trợ trong xóa đói giảm nghèo truyền thống. Bất chấp sự tăng giảm của nền kinh tế toàn cầu, Thụy Sĩ quyết định tăng ngân sách hợp tác phát triển cho Việt Nam lên hơn 50%. Điều này khẳng định tình đoàn kết giữa Thụy Sĩ dành cho Việt Nam”.

Hoan nghênh và đánh giá cao quyết định của Thụy Sĩ tăng tổng ngân sách tài trợ cho phát triển và chuyển hướng tập trung sang hợp tác phát triển kinh tế với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh: “Việt Nam cam kết thực hiện có hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Thụy Sĩ. Việt Nam cũng mong muốn và hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan Trung ương và các địa phương tại Việt Nam, triển khai thành công Chiến lược hợp tác phát triển của Thụy Sĩ với Việt Nam giai đoạn 2013-2016, phát huy thế mạnh của Thụy Sĩ đồng thời đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Được biết, từ khi triển khai chương trình Hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Việt Nam năm 1992, tính đến nay, Thụy Sĩ đã đóng góp khoảng 340 triệu franc Thụy Sĩ (gần 370 triệu USD) cho chương trình phát triển và cải cách kinh tế-xã hội của Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu