Công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Với kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất, dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào cuối quý III năm 2021, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng GDP cả năm sẽ đạt 4,5-5%.
Công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 - ảnh 1PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phát biểu khai mạc - Ảnh: Ngọc Quỳnh/BNEWS/TTXVN

Ngày 29/7 tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề “Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu”.

Báo cáo phân tích vị thế cạnh tranh Việt Nam trên cơ sở đánh giá lợi thế so sánh và sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Báo cáo đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021. Theo đó, với kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất, dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào cuối quý III năm 2021, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng GDP cả năm sẽ đạt 4,5-5%.

Với kịch bản bản thuận mợi, dịch bệnh được kiểm soát ngay trong tháng 8, tăng trưởng GDP cả năm sẽ đạt 5,4-6,1%. Trong kịch bản xấu nhất, tăng trương GDP chỉ có thể đạt 3,5-4%. Theo PGS. TS Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2 động lực cho tăng trưởng chính vẫn sẽ đến từ xuất khẩu và đầu tư công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu