Chuyên gia quốc tế khuyến nghị Việt Nam thành lập cơ quan quản lý nợ công chuyên trách và độc lập

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam nên nghiên cứu thành lập cơ quan quản lý nợ công chuyên trách và độc lập. Đây là kinh nghiệm quốc tế trong cải cách công tác quản lý nợ công. 

Việt Nam nên nghiên cứu thành lập cơ quan quản lý nợ công chuyên trách và độc lập. Đây là kinh nghiệm quốc tế trong cải cách công tác quản lý nợ công, được các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ chia sẻ tại hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức trong các ngày 23 và 24/08, tại Hà Nội.

Chuyên gia quốc tế khuyến nghị Việt Nam thành lập cơ quan quản lý nợ công chuyên trách và độc lập - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Tuấn 

Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 thành nước thu nhập trung bình cao, xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư.

Trong bối cảnh vị thế, vai trò kinh tế của Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi sẽ giảm đi, đòi hỏi có sự quản lý đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp hóa để tăng cường hiệu quả hoạch định chính sách và đạt được cơ cấu chi phí - rủi ro nợ công phù hợp với mục tiêu quản lý đặt ra.

Việc nghiên cứu phát triển mô hình quản lý nợ công với đầy đủ chức năng theo thông lệ quốc tế phù hợp với trình độ phát triển nhu cầu quản lý của Việt Nam trong từng giai đoạn là cần thiết. Song song với cải cách thể chế, sẽ tiếp tục hoàn thiện công cụ quản lý nợ, cơ chế kiểm soát rủi ro đảm bảo dư địa tài khóa và chính sách để phấn đấu mục tiêu nêu trên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu