Chủ nhiệm Hợp tác xã người Mông và ước mơ làm giàu

An Kiên
Chia sẻ
(VOV5) - Chàng thanh niên người Mông Má A Nủ, chủ nhiệm Hợp tác xã Mông Cát Cát, ở xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, luôn đầy ắp ước mơ và quyết tâm làm giàu phục vụ quê hương. Anh vinh dự là 1 trong số 150 gương thanh niên toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2015 - giải thưởng vinh danh những nhà nông trẻ xuất sắc có thành tích đặc biệt trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ.
(VOV5) - Chàng thanh niên người Mông Má A Nủ, chủ nhiệm Hợp tác xã Mông Cát Cát, ở xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, luôn đầy ắp ước mơ và quyết tâm làm giàu phục vụ quê hương. Anh vinh dự là 1 trong số 150 gương thanh niên toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2015 - giải thưởng vinh danh những nhà nông trẻ xuất sắc có thành tích đặc biệt trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ.


Chủ nhiệm Hợp tác xã người Mông và ước mơ làm giàu - ảnh 1
Má A Nủ bên lò luyện tinh dầu

Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Chỉ mới chưa đầy 2 năm thành lập, nhưng đến nay, những sản phẩm của Hợp tác xã Mông Cát Cát tại bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã trở thành thương hiệu được nhiều du khách biết đến. Sản phẩm tại đây chủ yếu là các loại tinh dầu chiết xuất từ tự nhiên và các sản phẩm như nước thuốc tắm, muối ngâm chân, xà bông tắm, nến sáp ong kèm dịch vụ tắm lá thuốc, nghỉ bản homestay… Chính nhờ các sản phẩm du lịch đa dạng này, Hợp tác xã tuy mới thành lập nhưng đã ổn định doanh thu, đảm bảo công việc thường xuyên, cũng như thu nhập đều đặn cho 14 xã viên và nhiều lao động địa phương.

Chủ nhiệm Má A Nủ chia sẻ về việc gây dựng Hợp tác xã thuở ban đầu với nhiều vất vả. Vì hoàn cảnh khó khăn, nên chưa học hết cấp 3, Nủ phải nghỉ học đi làm thuê. Sau 4 năm tìm hiểu, Má A Nủ thấy được nguồn nguyên liệu phong phú vốn có tại địa phương và quyết tâm theo đuổi công việc nghiên cứu và chiết xuất tinh dầu, cùng các sản phẩm từ cây tự nhiên. Năm 2013, A Nủ đã kết hợp cùng vài người bạn thành lập một nhóm tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm trên chính những loài thảo dược quý sẵn có tại quê nhà. Ban đầu, nhiều mẻ thảo dược đầu tiên ra đời nhưng chất lượng thấp, thậm chí nhiều sản phẩm phải bỏ đi. Tuy nhiên, sau thời gian dài mày mò, cuối cùng những sản phẩm thành công đầu tiên của Má A Nủ cũng được bán ra thị trường và được nhiều người biết đến. Khi doanh thu tăng dần, Nủ lại mạnh dạn đầu tư vốn, mở rộng thành quy mô Hợp tác xã như ngày hôm nay. Má A Nủ chia sẻ:"Cũng là một cơ duyên đến với mình khi mình thành lập Hợp tác xã về các sản phẩm từ cây cỏ tự nhiên. Mình cũng chỉ tiếp xúc qua chút thôi nhưng cảm thấy thích và bắt tay vào làm.Mình thấy không có gì gọi là quá khó nếu như cố gắng thực hiện ước mơ của mình".


Để đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất, Má A Nủ đã trồng gần 20 hecta dược liệu như gừng, sả, thảo quả, long não và khai thác hàng chục hecta sẵn có trong tự nhiên các cây màng tang, chùa dù... Những lúc đông khách đặt hàng, Nủ phải huy động nhân công trung bình từ 20 đến 30 người để thu hái dược liệu. Hiện nay, diện tích dược liệu của Hợp tác xã còn mở rộng sang cả xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Sản phẩm của Hợp tác xã Mông Cát Cát được ưa chuộng bởi tính tự nhiên cao, đến nay, các đơn hàng đã vượt ra ngoài phạm vi của Sa Pa, Lào Cai ra các tỉnh lân cận, thậm chí cả nước ngoài. Điều đặc biệt, mỗi sản phẩm của Hợp tác xã bán ra thị trường, 5% lợi nhuận sẽ được trích lại để gây quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo ở địa phương. Trước mắt, Má A Nủ đang tranh thủ vận động các nhà hảo tâm quyên góp sách cũ thành một thư viện, đồng thời xúc tiến mở lớp dạy tiếng Anh tình nguyện miễn phí cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ngay trong khuôn viên Hợp tác xã. Nhận xét về Nủ, anh Má A Chư, Bí thư Đoàn xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết: "Má A Nủ là một Đoàn viên rất có nỗ lực trong cuộc sống, không những làm giàu cho bản thân còn giúp đỡ các đoàn viên khác có thu nhập về cho gia đình. Ngoài ra A Nủ còn tích cóp tiền mở lớp tiếng Anh, mở thư viện cộng đồng giúp trẻ em ở đây có cơ hội mở rộng kiến thức. A Nủ là tấm gương để các thanh niên tại địa phương học hỏi".


Chàng thanh niên 22 tuổi người Mông Má A Nủ luôn cháy bỏng trong mình khát khao theo đuổi ước mơ làm giàu cho quê hương. Nủ chia sẻ, thời gian tới, Nủ sẽ tiếp tục triển khai thêm một số dự án nữa ngay tại địa phương mình như dịch vụ ngâm chân bằng thảo dược và trải nghiệm du lịch, nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Những việc làm của Mù A Nủ đã góp phần chứng tỏ rằng thế hệ trẻ đã và đang là những người làm chủ và thay đổi quê hương, đồng thời dang rộng vòng tay nhân ái chia sẻ cơ hội, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
võ phúc thịnh

tôi ở Tp HCM và muốn giúp Hợp tác xã Mông Cát Cát phát triển thị trường phía Nam, xin... Xem thêm