Chính phủ quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 10/3, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tiền Giang về dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 
(VOV5) - Ngày 10/3, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tiền Giang về dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 


Chính phủ quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Phó Thủ tướng kiểm tra thực địa tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến


Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy các tiềm năng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực đưa khu vực này đi lên trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Đối với Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh Tiền Giang trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phần việc theo lộ trình đề ra, đặc biệt đối với lĩnh vực giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tiền Giang tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, phải phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng vào năm 2019, trước thời thời hạn đề ra 1 năm. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu