Cần ghi nhận đúng mức nỗ lực cân bằng thương mại của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bất kỳ hành động tiềm tàng nào nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Việt Nam bằng các mức thuế trừng phạt có thể gây tổn hại đến quan hệ đối tác chặt chẽ 

"Các biện pháp trả đũa khác nhau, trong đó có điều chỉnh thuế quan, có thể có tác động lớn với chính các công ty Hoa Kỳ kinh doanh tại Việt Nam.

Thay vì tìm kiếm các biện pháp trừng phạt, Chính phủ Hoa Kỳ nên phối hợp tìm kiếm giải pháp mở cửa thị trường cho nhiều hàng hóa và dịch vụ của mình vào thị trường này. Khi đó, Việt Nam có thể điều chỉnh thặng dư thương mại ngày càng tăng với Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho cả hai bên".

Đây là ý kiến của ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội khi trao đổi với báo chí xung quanh việc Việt Nam (cùng với Thuỵ Sĩ) bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ “dán nhãn” thao túng tiền tệ.

Cần ghi nhận đúng mức nỗ lực cân bằng thương mại của Việt Nam - ảnh 1Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội
Ảnh: Chinhphu.vn 

Theo ông Adam Sitkoff, sự tăng trưởng gần đây trong xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ dường như được thúc đẩy chủ yếu bởi việc di dời và tìm nguồn cung ứng từ quốc gia khác sang Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Trump nên coi xu hướng này là bằng chứng về sự thành công của họ trong việc thực hiện chính sách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Hoa Kỳ cần tránh các biện pháp trả đũa chống lại kết quả hợp lý từ các mục tiêu chính sách của chính mình.

Giám đốc điều hành AmCham cho rằng, bất kỳ hành động tiềm tàng nào nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Việt Nam bằng các mức thuế trừng phạt có thể gây tổn hại đến quan hệ đối tác chặt chẽ mà hai nước đã phát triển trong nhiều năm qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu