Các nhà đầu tư nước ngoài tin vào tiềm năng phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bất chấp một năm đầy thách thức, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng lên tới hơn 22 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tăng trưởng kinh tế trong quý 3 năm nay của ngân hàng United Oversea bank, một trong những ngân hàng hàng đầu tại Singapore, trong quý 3, tăng trưởng GDP của Việt Nam đang chậm lại đáng kể, chỉ đạt mức 1.5%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do các biện pháp hạn chế áp dụng trên toàn quốc để kiểm soát làn sóng dịch bệnh thứ 4 vừa qua.

Cùng với sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, các hoạt động ngoại thương của Việt Nam cũng bắt đầu có sự chững lại.

Tuy nhiên, một điểm sáng trong nền kinh tế đó là bất chấp một năm đầy thách thức, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng lên tới hơn 22 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào tiềm năng phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Báo cáo cũng dự đoán trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh tiến triển tích cực, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đại trà, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 7% trong quý 4, và sẽ bắt đầu trở lại tốc độ tăng trưởng bình thường khoảng 7.5% vào năm sau. Ông Harry Loh, Tổng Giám đốc Ngân hàng United Oversea Bank nhấn mạnh với sự tin tưởng và hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ và người dân trong ứng phó với đại dịch, sự giảm sút này sẽ chỉ làm tạm thời và kinh tế Việt Nam sẽ dần phục hồi mạnh mẽ hơn nữa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu