Bộ trưởng Tài chính Việt Nam làm việc với Chủ tịch Ngân hàng trung ương Mỹ

Chia sẻ
(VOV5)- Chủ tịch Yellen cho rằng trong tương lai Việt Nam nên có một ngân hàng trung ương độc lập để thực hiện chính sách tiền tệ.
(VOV5)- Ngày 11/3, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng có buổi làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao đổi với Chủ tịch FED về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như tình hình điều hành ngân sách, tài khoá của Việt Nam năm 2013 và định hướng 2014, đánh giá về quan hệ hai nước, tình hình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chủ tịch Yellen cho rằng trong tương lai Việt Nam nên có một ngân hàng trung ương độc lập để thực hiện chính sách tiền tệ. Theo bà, việc có một ngân hàng như FED ở Mỹ, Việt Nam sẽ có thuận lợi hơn trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo niềm tin của cộng đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu